Thủ tướng đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ ba, ngày 14/11/2023 21:40 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó có hợp tác y tế, đặc biệt là phòng chống COVID-19.

Chiều tối 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi, nhà khoa học người Pháp được trao Giải thưởng Nobel Y học năm 2008 để trao đổi, nghiên cứu về hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực phòng chống HIV, lao, viêm gan và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Thủ tướng đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó có hợp tác y tế, đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng, đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác y tế với Pháp. 

Cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đề nghị Giáo sư nói riêng và Pháp nói chung tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu, phòng chống HIV/AIDS, lao, viêm gan, bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác; hỗ trợ chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực y tế, trao thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, hợp tác nghiên cứu khoa học; tư vấn cho Việt Nam về các vấn đề y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. 

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi giúp kết nối các lĩnh vực đang nghiên cứu tại các viện của Pháp với một số viện, trường của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi  - Ảnh 2.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng, đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác y tế với Pháp nói chung và với Viện Pasteur nói riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giáo sư Francoise Barré-Sinoussi và các cộng sự đánh giá cao những thành tựu y tế của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS mà còn trong việc phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, sẵn sàng làm cầu nối giữa các nhà khoa học Việt Nam với Pháp và thế giới như đề nghị của Thủ tướng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước