Việt Nam kêu gọi thêm vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển

Trung Kiên-Thứ năm, ngày 23/09/2021 06:22 GMT+7

VTV.vn-Đêm 22/9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về chấm dứt đại dịch COVID-19 và xây dựng lại tốt hơn.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi COVAX và các nước có năng lực đẩy mạnh nỗ lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển.

Ở thời điểm đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 5 triệu người, Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần này được tổ chức nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo nâng cao tham vọng toàn cầu về chấm dứt đại dịch COVID-19 vào năm 2022.

Hoan nghênh Tổng thống Joe Biden đã có sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước kẻ thù dịch bệnh thì bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của người dân phải là ưu tiên hàng đầu, muốn vậy phải mở rộng tiêm vaccine song hành với sử dụng thuốc điều trị hiệu quả. Nhưng trước mắt, để ngăn chặn được sự lây lan nhanh chóng của các biến chủng mới, các nước đang phát triển phải được nhận thêm vaccine.

Việt Nam kêu gọi thêm vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến Thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Trước lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, Tổng thống Biden thông báo Hoa Kỳ sẽ tài trợ thêm nửa tỷ liều vaccine phòng COVID-19 Pfizez cho các quốc gia. Trung tuần tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ nửa tỷ liều vaccine cho các nước qua cơ chế COVAX. Đến nay, 160 triệu liều đã được chuyển đến 100 nước. Trong đó, Việt Nam đã nhận được hơn 5 triệu liều vaccine Moderna.

Tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc năm nay, vaccine phòng COVID-19 được nhắc đến nhiều nhất. Như lời Tổng Thư ký LHQ, hiện hơn 90% dân số châu Phi vẫn đang chờ mũi tiêm đầu tiên. Còn theo Cơ quan phòng chống dịch bệnh châu Phi, hiện mới chỉ có 3,5% dân số châu lục này được tiêm 2 mũi, quá thấp so với mục tiêu 60%. Thông qua cơ chế COVAX, 260 triệu liều đã được giao cho 141 quốc gia nhưng dự báo cho thấy các nước nghèo đang bị thiếu từ 5 - 6 tỉ liều.

Với cam kết mới này của Hoa Kỳ và Đối tác vaccine Hoa Kỳ - EU được thành lập hôm nay, các nước như Việt Nam sẽ tiếp tục được nhận thêm vaccine để tiêm chủng cho người dân.

Rạng sáng 23/9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ. Trong bài phát biểu với nhiều thông điệp quan trọng này, Chủ tịch nước đã đóng góp nhiều giải pháp cho những thách thức lớn nhất trong lịch sử nhân loại đó là hòa bình và an ninh, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời chia sẻ với thế giới về khát vọng phát triển và tầm nhìn 2045 của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước