Thủ tướng đề nghị Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 19:20 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 31/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những những tiến triển của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua nhất là từ sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định thành công của chuyến thăm đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các thỏa thuận cấp cao hai nước để thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn tỉnh Quảng Tây đã luôn coi trọng, gìn giữ những di tích hoạt động cách mạng vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy, hiệu quả, Thủ tướng mong muốn Quảng Tây và các địa phương Việt Nam duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tăng cường kết nối giao thông, logicstic cả đường bộ, đường sắt, đường biển; đẩy mạnh hợp tác thương mại trong đó có việc thí điểm mô hình "cửa khẩu thông minh".

Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thông quan hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản; đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, du lịch, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền; đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và thịnh vượng.

Bí thư Lưu Ninh nhấn mạnh Quảng Tây rất coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN và suốt 24 năm qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Đồng chí Lưu Ninh cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực Thủ tướng vừa cho ý kiến, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước