Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

PV-Thứ ba, ngày 25/07/2023 12:41 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, điểm nút giao với tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua tỉnh Long An nằm trên địa bàn huyện Bến Lức, dài 6,84 km, điểm đầu tại ranh TP Hồ Chí Minh - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự án có quy mô giải phóng mặt bằng rộng 74,5 m. Đường cao tốc vận tốc 100 km/h, giai đoạn 1 là 4 làn xe, mặt cắt ngang 19,75 m. Đường song hành (đường đô thị) vận tốc 60 km/h, mỗi bên 2 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án 4.208 tỷ đồng, với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 75% và ngân sách tỉnh khoảng 25%.

Việc xây dựng hoàn thành đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh với mục tiêu kết nối các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía nam, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân thi công đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Động viên đội ngũ cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án (hiện đã đạt 97%) theo hướng ưu tiên hình thức tái định cư tại chỗ với yêu cầu bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để tạo không gian phát triển mới. Trong đó, địa phương tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân; giao trực tiếp mỏ nguyên vật liệu xây dựng cho nhà thầu, hỗ trợ làm đường hậu cần, giải phóng mặt bằng khu vực mỏ; kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh.

Với các nhà thầu, Thủ tướng yêu cầu bổ sung nhân lực, phương tiện, thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không đội vốn bất hợp lý và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng thăm thương binh, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Cũng trong sáng 25/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An; thăm, tặng quà thương binh Phạm Thị Xinh (sinh năm 1950) tại thị trấn Bến Lức. Thương binh Phạm Thị Xinh cũng đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình thương binh Phạm Thị Xinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng mong muốn thương binh Phạm Thị Xinh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên gia đình, người thân, con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước