Thủ tướng kiểm tra các dự án kinh tế tại Khánh Hòa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 13:23 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa trên vịnh Vân Phong. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng cho rằng Vân Phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế.

Nằm trong chương trình làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (12/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát Khu kinh tế Vân Phong và kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn, trọng điểm.

Thủ tướng đã khảo sát thực địa vịnh Vân Phong và nghe lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa báo cáo về quy hoạch, định hướng phát triển khu Kinh tế Vân Phong. Thủ tướng đề nghị địa phương cần phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu hút nhân lực đến làm việc và cư dân tới sinh sống.

Liên quan tới các dự án bất động sản, điều quan trọng là phải tạo ra được việc làm. Thủ tướng cũng lưu ý cần làm thật tốt công tác quy hoạch, trên cơ sở đó đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển với 3 mô hình: Đầu tư tư, sử dụng công; đầu tư công, quản trị tư; lãnh đạo công và quản lý tư. Đây là những mô hình đã được chứng minh có hiệu quả trong thực tế ở một số địa phương, tỉnh Khánh Hòa cần mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng linh hoạt, hiệu quả, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã đến thăm Nhà máy đóng tàu Hyundai - Việt Nam nằm trong Khu Kinh tế Vân Phong, hiện có 50.00 công nhân, doanh thu hàng năm đạt 500 triệu USD, lợi nhuận 50 triệu USD, đóng thuế cho ngân sách nhà nước 5 triệu USD. Thủ tướng đề nghị nhà máy đề nghị mở rộng quy mô; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chú trọng chế biến chế tạo; làm tốt công tác bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân; đóng thuế nhiều hơn nữa cho ngân sách địa phương; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với địa phương và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng cũng tới kiểm tra tại công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới 2,58 tỷ USD. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là khuyến khích năng lượng xanh, phát triển xanh, vì vậy trong giai đoạn tiếp theo của dự án, Thủ tướng đề nghị cần áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, bền vững nhất, giảm phát thải carbon..., góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước