Thủ tướng: Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ hai, ngày 15/11/2021 12:36 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi được về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng - nơi vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Thủ tướng: Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng vui mừng, phấn khởi khi thấy trong những năm qua, bà con nhân dân 3 xóm Pác Bó, Nặm Lìn và Nà Lẹng gồm các dân tộc Nùng, Tày, Mông, Kinh cùng sinh sống đoàn kết, tương thân tương ái, luôn giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, đời sống ngày càng khấm khá. Thủ tướng chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà khu liên dân cư đã đạt được.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ mà minh chứng rõ nhất là qua các đợt thiên tai, dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị, bà con tiếp tục phát huy tài sản vô giá này, đồng thời thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư xóm Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng (Hà Quảng, Cao Bằng). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Chính quyền, trong nhân dân, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của mảnh đất Pác Bó để thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Trước thông tin khu liên dân cư còn 22 căn nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền Cao Bằng phối hợp với các cơ quan của trung ương nhanh chóng hỗ trợ bà con, cố gắng từ nay đến Tết Nguyên đán xóa được những căn nhà dột nát này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước