Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ ba, ngày 10/01/2023 12:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngoại giao. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp quan trọng của ngành trong năm qua, luôn nỗ lực, quyết tâm, đấu tranh vì lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên trì về nguyên tắc; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong ứng xử đối ngoại; xác định đúng địa bàn, vấn đề, chọn trúng thời điểm để tạo sự đột phá. Hoạt động đối ngoại đã được đẩy mạnh toàn diện với tất cả các nước lớn và hầu hết các đối tác chủ chốt. Bên cạnh thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để Bộ khắc phục.

Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu rất quan trọng với ngành Ngoại giao là vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc với tinh thần chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước; bảo vệ "từ sớm", "từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; nắm chắc tình hình, đánh giá đúng đối tượng đối tác; tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Thủ tướng: Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về các hoạt động đối ngoại của ngành ngoại giao. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đề nghị ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó có thúc đẩy đàm phán các hiệp định, vận động gỡ thẻ vàng IUU, chủ động thích ứng với các vấn đề kinh tế. Để làm được điều này, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn chân thành, tin cậy để nước sở tại chia sẻ, thấu hiểu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam và tăng cường xuất khẩu hàng hoá Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước