Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bình tĩnh, bản lĩnh và tiếp cận đúng trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/01/2022 14:53 GMT+7

Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022.

Sáng nay (20/1), dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 với 63 tỉnh, thành, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn, vất vả của ngành y tế đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà ngành đã đạt được trong năm 2021. Trong công tác phòng, chống dịch, ngành đã cùng hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu khác đưa dịch vụ y tế đến cơ sở để người dân tiếp cận kịp thời, hiệu quả, nhất là việc thành lập hơn 700 trạm y tế xã lưu động. Ngành y tế cũng tham mưu cho Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng như việc thực hiện Chiến lược vaccine, thực hiện chiến dịch tiêm chủng miễn phí toàn dân lớn nhất từ trước tới nay, tham mưu chuyển hướng từ chiến lược "Zero COVID" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, yếu kém như công tác quản lý nhà nước của ngành còn hạn chế, thiếu tăng cường kiểm tra, giám sát để xảy ra những vụ việc rất đáng tiếc; hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn yếu...

Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm, trong đó ngành cần tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà đứng đầu là Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo; bình tĩnh, chắc chắn, bản lĩnh để quyết định những vấn đề quan trọng. Thứ hai, có cách tiếp cận đúng trong phòng, chống dịch. Thứ ba, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm. Thứ tư, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thứ năm, càng trong khó khăn, phức tạp, càng phải phát huy dân chủ, tranh thủ trí tuệ tập thể và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa Xuân từ ngày 1 đến 28/2, giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, biện pháp và các phương án triển khai cụ thể.

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch

VTV.vn - Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ quy định rõ một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước