Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 12:44 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (16/4), tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ kỷ niệm.

Với bản lĩnh và ý chí, tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, sau 30 năm, kinh tế của Ninh Thuận đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Quy mô GRDP năm 2021 tăng gần 70 lần so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,14%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 440 lần, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ gần 15% năm 2016 xuống còn gần 5% năm 2021. Ninh Thuận đang từng bước hình thành và trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo lớn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành một tỉnh giàu mạnh, Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận tiếp tục giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, luôn lắng nghe dân.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ huy động tối đa, hiệu quả và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp lý, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược; cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún, gây lãng phí. Thủ tướng đề nghị tỉnh giữ gìn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng tin tưởng, với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, với tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Ninh Thuận sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước