Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hiện trạng mỏ sắt Thạch Khê dừng hoạt động hơn 11 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 16:13 GMT+7

VTV.vn - Dự án tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng hơn 540 triệu tấn, nằm gần bãi biển Thạch Hải, được triển khai từ năm 2008 nhưng đã dừng hoạt động từ năm 2011.

Sáng 11/6, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát hiện trạng Dự án đầu tư Khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, đã dừng hoạt động hơn 11 năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hiện trạng mỏ sắt Thạch Khê dừng hoạt động hơn 11 năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê tại huyện Thạch Hà sau hơn 10 năm tạm dừng dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt tại đây - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng hơn 540 triệu tấn, nằm gần bãi biển Thạch Hải, được triển khai từ năm 2008 nhưng đã dừng hoạt động từ năm 2011. Sau 11 năm, các vướng mắc chưa được giải quyết, còn nhiều băn khoăn trong việc nên phát triển du lịch hay tiếp tục khai thác quặng, nhà đầu tư thì không rõ dự án sẽ làm tiếp hay dừng hẳn, 7.000 hộ dân với 27 nghìn nhân khẩu trong khu vực thì không biết sẽ ở lại hay phải di dời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hiện trạng mỏ sắt Thạch Khê dừng hoạt động hơn 11 năm - Ảnh 2.

Thủ tướng đã nghe đại diện các bên báo cáo về các vấn đề liên quan tới dự án. Hiện các bên liên quan vẫn có các ý kiến khác nhau về phương án xử lý trong thời gian tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi nghe ý kiến của chính quyền địa phương, nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi mở một số hướng xử lý và đề nghị các chủ thể có liên quan nghiên cứu, phân tích kỹ, trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, ý kiến nhiều chiều, ý kiến nhân dân, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất phương án phù hợp, khả thi nhất và hợp lòng dân, đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề về kinh tế, môi trường, lao động, việc làm, đời sống người dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hiện trạng mỏ sắt Thạch Khê dừng hoạt động hơn 11 năm - Ảnh 3.

Gợi mở hướng xử lý, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với các vấn đề càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, Thủ tướng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Thủ tướng cũng tới thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Minh, 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả, 97 tuổi, có 2 con là liệt sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước