Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 25/01/2023 12:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của 3 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, giúp rút ngắn quãng đường từ Phú Thọ đi Tuyên Quang còn 40km thay vì 70km như hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình, tiến độ dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp với hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục nhanh nhất có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với quy mô 4 làn xe, thay vì chỉ có 2 làn xe như hiện nay nhưng cố gắng không thay đổi tiến độ. 

Quá trình thi công phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, không gây đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân, người dân, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc tết công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Về mỏ nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải cấp trực tiếp mỏ cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu, không thông qua khâu trung gian, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện. 

Thủ tướng cho biết, qua kiểm tra thấy có quá nhiều nhà thầu nhỏ, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút kinh nghiệm trong các dự án khác, không để tình trạng chia nhỏ gói thầu, vừa khó quản lý giám sát, dễ nảy sinh tiêu cực và gây đội chi phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Thăm người dân tại khu tái định cư, Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường nơi ở hàng trăm năm cho dự án, vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng mong bà con động viên những hộ dân chưa di dời sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ cho dự án rất quan trọng này. 

Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cuộc sống, sinh kế của người dân trong diện di dời, đảm bảo hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng điện nước, giao thông thuận lợi. Thủ tướng chúc bà con đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước