Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 14:02 GMT+7

VTV.vn - Đến kiểm tra thực địa dự án, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, nhân dân rất mong mỏi.

Tiếp tục chương trình đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm, sáng nay (29/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, làm việc về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước khi đi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm khu tái định cư, động viên và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân phải nhường mặt bằng cho dự án. Thủ tướng yêu cầu công tác tái định cư phải bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa phải đi trước một bước để người dân yên tâm chuyển đến. Các cấp chính quyền, nhất là phường, xã, thôn luôn phải sát với người dân; khẩn trương rà soát xem các chính sách bồi thường, hỗ trợ đã hợp lý chưa, nếu chưa thì nhanh chóng điều chỉnh theo thẩm quyền; quan trọng nhất là phải giải quyết đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh 3.

Các đơn vị triển khai phương tiện cơ giới thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sau đó, đến kiểm tra thực địa dự án, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, nhân dân rất mong mỏi. Cách đây 1 năm, Thủ tướng đã đến kiểm tra, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể, tuy nhiên, đi kiểm tra thì thấy các mục tiêu cơ bản chưa đạt được. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phải tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, làm 3 ca 4 kíp khẩn trương san lấp mặt bằng giai đoạn 1, trong quý 2 phải hoàn thành. Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đang diễn ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung bàn giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an sinh xã hội cho người dân, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong dự án rất quan trọng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước