Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát các cơ sở kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Bình

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 20:18 GMT+7

Thủ tướng dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Minh (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ngày 8/5, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, khảo sát một số dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Minh tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải được khởi công xây dựng từ tháng 5/2021, có tổng diện tích hơn 7.000 m2. Khu lưu niệm được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mãi mãi là biểu tượng cao đẹp thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của nhân dân tỉnh Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu.

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải tiếp tục phát huy tốt nhất những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng Tiền Hải ngày càng giàu mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thủ tướng khảo sát, dự lễ khởi công một số công trình, dự án lớn tại Thái Bình

Thủ tướng đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình. Thủ tướng cho biết Trung ương rất quan tâm tới việc phát triển khu kinh tế này và chuyến khảo sát hôm nay, Thủ tướng muốn "lắng nghe hơi thở từ cuộc sống". Các cơ quan liên quan đã báo cáo Thủ tướng về tình hình xây dựng, thu hút đầu tư, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu công nghiệp đầu tiên, trọng điểm trong khu kinh tế. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cho biết có 4 vấn đề lớn được rút ra trong quá trình triển khai xây dựng.

Thủ tướng nhấn mạnh, 4 vấn đề trên đều là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, một số nội dung đang được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5. Về vấn đề khan hiếm nguyên vật liệu, ngay tại hiện trường, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan trình các cấp có thẩm quyền xử lý ngay để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tránh việc đầu tư, găm hàng, nâng giá. Ngoài những dự án trọng điểm quốc gia đã giao mỏ đất, mỏ cát trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu thì phải rà soát lại để bổ sung các dự án khác theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát các cơ sở kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Bình - Ảnh 1.

Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ảnh: VGP

Thủ tướng gợi mở tỉnh nghiên cứu mở rộng không gian phát triển hướng ra biển, khai thác không gian biển. Đề nghị tỉnh dồn nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, trong đó có dự án đường ven biển kết nối với sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện của Hải Phòng. Thủ tướng cũng gợi ý về các phương án tổ chức, triển khai, quản lý xây dựng Khu kinh tế trong đó có mô hình lãnh đạo công - quản trị tư.

Quyết tâm sớm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới kiểm tra, làm việc tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Khởi động từ năm 2011, là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện nhưng trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, xảy ra nhiều vi phạm phải xử lý và bị chậm tiến độ, đình trệ trong thời gian dài.

Với mục tiêu vừa không để thất thoát tài sản Nhà nước, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều kết luận, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa dự án vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát các cơ sở kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Bình - Ảnh 2.

Thủ tướng động viên công nhân đang làm việc tên công trường. Ảnh: VGP

Tiếp nối công việc của nhiệm kỳ trước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã có nhiều cuộc họp, làm việc, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài. Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này và Phó Thủ tướng đã nhiều lần xuống hiện trường Nhà máy.

Dự án từ chỗ gần như dừng thi công từ tháng 8/2018 đã thi công trở lại. Đến nay, tiến độ đạt hơn 93%. Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai, dự án sẽ hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1. Dự kiến cuối năm nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN sẽ vận hành thương mại toàn bộ nhà máy.

Cách đây 7 tháng, PVN đã đề nghị bố trí thêm nguồn vốn Nhà nước để hoàn thành dự án. Thường trực Chính phủ và các cơ quan đã nêu rõ quyết tâm khắc phục các khó khăn, hoàn thành dự án. Trong tình hình khó khăn, Thường trực Chính phủ và các cơ quan quyết định không sử dụng kinh phí Nhà nước mà cơ cấu lại nguồn vốn 41.799 tỷ đồng của dự án; đồng thời đánh giá sát tình hình để tổ chức lại công việc; bố trí lại nhân sự; các bộ, ngành vào cuộc và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát các cơ sở kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Bình - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ một số bài học rút ra từ dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: VGP

Thủ tướng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, PVN, các đơn vị liên quan, nhà thầu, cán bộ, người lao động. Sau khi chỉ ra 6 bài học rút ra từ quá trình "hồi sinh" dự án, Thủ tướng đề nghị quyết liệt triển khai các công việc để dự án sớm đi vào hoạt động, hạn chế thất thoát tài sản Nhà nước, sớm hòa lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Từ các bài học kinh nghiệm của Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, áp dụng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với dự án Nhiệt điện Long Phú 1 tại Sóc Trăng và một số dự án khác đang chậm tiến độ.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình. Với tổng chiều dài 8,4km, đây là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Bình nhằm kết nối với các tuyến đường nội đô trong thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, khai thác tiềm năng, lợi thế của các khu vực phía Nam thành phố Thái Bình và các vùng lân cận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước