Thủ tướng: Chậm nhất 31/12 phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên

Việt Cường-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 12:14 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến lược vaccine, địa phương nào thiếu lực lượng, Trung ương sẽ hỗ trợ.

Sáng 10/12, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 63 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố.

Sau gần 2 tháng triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương.

Thủ tướng: Chậm nhất 31/12 phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng: Chậm nhất 31/12 phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên - Ảnh 2.

Điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp với Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng tăng 10%, số tử vong tăng hơn 24%, số ca nặng, nguy kịch tăng hơn 16%. Cơ quan chuyên môn và các địa phương đã chỉ ra một số nguyên nhân, đó là còn tâm lý lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch. Số tử vong chủ yếu ở người cao tuổi, nhiều bệnh nền và đa phần chưa tiêm vaccine. Ở một số nơi, năng lực cấp cứu và y tế dự phòng, y tế cơ sở còn hạn chế.

Thủ tướng: Chậm nhất 31/12 phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình, diễn biến dịch bệnh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự báo thời gian sắp tới, diễn biến còn phức tạp, Thủ tướng đề nghị phải nâng cao tính dự báo, cảnh báo, cảnh giác với các biến chủng mới, nâng cao tính ứng biến của từng địa phương; rà soát lại an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; tiếp tục khắc phục thị trường lao động.

Về mục tiêu, Thủ tướng đề nghị kiểm soát rủi ro có hiệu quả, hạn chế tối đa các ca chuyển nặng dẫn đến tử vong; phấn đấu đến ngày 15/12 tới tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất 31/12 phải hoàn thành; khẩn trương tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng cần thiết, cố gắng hoàn thành trong quý I năm 2022.

Thủ tướng: Chậm nhất 31/12 phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên - Ảnh 4.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Với trẻ em từ 12-18 tuổi cố gắng phấn đấu đến ngày 31/1/2022 hoàn thành tiêm 2 mũi để các cháu yên tâm đi học trở lại. Với các cháu từ 5-12 tuổi, Bộ Y tế khẩn trương xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, khuyến cáo của các tổ chức y tế và tham khảo kinh nghiệm các nước để tiến hành tiêm sớm nhất có thể, phấn đấu hoàn thành tiêm trong quý I năm sau nếu được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết 128 để sát với thực tế, phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện kiên trì, nhất quán, liên thông trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước