Thủ tướng: Việt Nam luôn dành tình cảm chân thành, tin cậy cho Campuchia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 19:24 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Vào chiều 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Xom On, Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành tình cảm chân thành, tin cậy, hết sức coi trọng mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia.

Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức thành công sự kiện rất quan trọng, ý nghĩa vào ngày 20/6 vừa qua đó là Lễ kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Samdec Techno Hun Sen dưới sự chủ trì của hai Thủ tướng.

Thủ tướng chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường; đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được, đặc biệt trong ứng phó với dịch COVID-19, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy hơn nữa tình hữu nghị vô giá giữa 2 dân tộc, đoàn kết, thống nhất hơn nữa, tăng cường tiếp xúc cấp cao, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh kết nối 2 nền kinh tế cả về kết nối cứng và kết nối mềm, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia, thúc đẩy đàm phán và sớm ký các hiệp định về biên giới, cửa khẩu, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Men Xom On bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự hỗ trợ lo lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia, nhấn mạnh nếu không có sự giúp đỡ quý báu này, Campuchia không thể có được những thành quả, thành tựu như hôm nay. Bà Men Xom On khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữ hai đất nước luôn khuyến khích, động viên tinh thần đất nước Campuchia, nhất là trong những lúc khó khăn, không một thế lực nào có thể chia rẽ được, cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc luôn trường tồn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước