Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ số, công dân số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2022 20:39 GMT+7

Thủ tướng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam- Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề "Định hình lại quan hệ kinh tế song phương". Ảnh: VGP

VTV.vn - Thủ tướng cho biết, đây là đòi hỏi cấp bách và là tất yếu khách quan trong xu thế phát triển hiện nay.

Hôm nay (8/3), dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và hiệu quả.

Hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế số, kinh tế sáng tạo, phát triển năng lượng, thúc đẩy đầu tư bền vững. Theo khảo sát về đầu tư kinh doanh năm 2021 của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, có gần 80% thành viên tham gia khảo sát đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng trung và dài hạn tại thị trường Việt Nam. Nhiều đại biểu và doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển lớn của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch hiệu quả và việc triển khai thành công chiến lược vaccine của Việt Nam, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư, kinh doanh và mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 vì mục tiêu độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước. Mặc dù chiến tranh để lại những hậu quả rất nặng nề, nhưng sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng đánh giá, sau hơn 26 năm bình thường hóa quan hệ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển rất nhanh, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 111 tỷ USD, tăng gần 21 tỷ USD so với năm 2020, bất chấp khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch. Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX 29 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị phòng chống dịch. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch, góp phần giúp Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tự tin mở cửa và phục hồi, phát triển kinh tế.

Thủ tướng chia sẻ, năm 2022 ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Việt Nam dành ngân sách 4% GDP để quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng nhấn mạnh, là một trong những nước chịu tác động lớn nhất, Việt Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đã rất tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã nghiêm túc và nhanh chóng triển khai thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia ngay sau hội nghị do trực tiếp Thủ tướng làm trưởng ban. Việt Nam tiếp cận vấn đề này theo hướng toàn cầu và toàn dân, kêu gọi đoàn kết quốc tế và công bằng, công lý để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang tập trung cho chuyển đổi số, đặt mục tiêu xây dựng Chính phủ số, công dân số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Đây là đòi hỏi cấp bách và là tất yếu khách quan trong xu thế phát triển hiện nay.

Thủ tướng tin tưởng, Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi nước nước, quan tâm tới lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, hóa giải các khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và đại diện một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách tích cực hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ trong bối cảnh khó khăn do COVID-19; bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phòng chống dịch với tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới và việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh của Việt Nam.

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ số, công dân số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ trân trọng các ý kiến phát biểu, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, tin tưởng, trách nhiệm, tâm huyết của các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Việt Nam. Với một số kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, vaccine và thuốc điều trị COVID-19, nâng cao năng lực y tế, ứng phó với các dịch bệnh, logistics…, Thủ tướng giao các bộ, ngành khẩn trương xử lý theo chức năng thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của Việt Nam là phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và tinh thần của Chính phủ Việt Nam là luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lâu dài và phát triển tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước