Thủ tướng: Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/03/2022 21:57 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Chinhphu.vn

VTV.vn - Hôm nay (10/3), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước", Đại hội có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp, cấp Hội phụ nữ trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại gắn với giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó là: Yêu nước, đoàn kết, trung hậu, đảm đang, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Trong 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ cả nước đã đoàn kết, kiên cường, nỗ lực góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp Hội đã giúp hơn 2 triệu hộ nghèo, hỗ trợ gần 73 nghìn phụ nữ khởi nghiệp; gần 12 nghìn mô hình kinh tế tập thể được thành lập. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt, lần đầu tiên kể từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ cả nước đã phát huy cao độ trách nhiệm công dân, tham gia trên mọi mặt trận, đồng thời, vận động được gần 500 tỷ đồng, 730 nghìn phần quà cho hội viên, phụ nữ và nhân dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Phụ nữ Việt Nam có mặt và chủ động tham gia trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, ở mọi vùng miền của Tổ quốc, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; đồng thời, là nhân tố đặc biệt quan trọng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, có nhiều mô hình rất sáng tạo, hiệu quả để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, hơn hai năm qua, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, các cấp Hội cùng phụ nữ cả nước đã đồng lòng, chung sức, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm, tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ý nghĩa, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như ở một số nơi, cách thức tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động còn hình thức, chưa thiết thực. Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm; thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với hội viên tại một số đại phương còn hạn chế. Công tác giám sát và phản biện xã hội chưa được như mong muốn. Vai trò đại diện cũng như việc lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong một số vụ việc xâm hại chưa thực sự mạnh mẽ, hiệu quả...

Sau khi phân tích và làm rõ những cơ hội, thuận lợi, những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng cơ bản đồng tình với những mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm tới trong báo cáo tại đại hội. Thủ tướng nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Trước hết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp hội cần đa dạng hóa nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tích cực tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về công tác phụ nữ, cán bộ nữ, về bình đẳng giới, trước mắt là các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, gắn với các vấn đề thiết thực cho phụ nữ, nhất là các nhóm phụ nữ đặc thù, yếu thế. Đồng thời, cần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; nâng cao năng lực, kỹ năng và bản lĩnh trong giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ, kiến nghị giải pháp để giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng tin tưởng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế đối với sự nghiệp thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ, trẻ em Việt Nam và tổ chức Hội trong thời gian vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước