Thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong quan hệ Việt - Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/03/2021 20:29 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam - Nga nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm triển khai các dự án còn chậm và tìm hướng xử lý những vấn đề tồn tại.

Tiếp Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam trước sau như một coi Liên bang Nga là đối tác truyền thống, là đối tác chiến lược toàn diện và luôn là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai nước nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm triển khai các dự án còn chậm và tìm hướng xử lý những vấn đề tồn tại. Trong đó, Việt Nam đang xem xét một số dự án mà các tập đoàn, doanh nghiệp Nga mong muốn đầu tư vào Việt Nam và hai nước cần có một cơ chế đặc thù ở cấp cao để các doanh nghiệp hai nước đầu tư thành công tại Nga và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nga đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc điều trị và phòng COVID-19. Đồng thời, cảm ơn Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong quan hệ Việt - Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: TTXVN)

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushe chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công; đồng thời bày tỏ tin tưởng những quyết định được Đại hội thông qua sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảm ơn Việt Nam đã tặng Nga vật tư y tế, cử chỉ này là minh chứng tốt đẹp cho mối quan hệ hai nước. Ông cũng thông báo, Tổng thống V. Putin đã quyết định tặng nhân dân Việt Nam một lô vaccine Sputnik V và nước Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam đầy đủ loại vaccine này.

Cùng với đề xuất hai nước cần tiếp tục tìm ra phương pháp thanh toán phù hợp, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga khẳng định, Nga sẵn sàng cung cấp tín dụng xuất khẩu nhà nước cho phía Việt Nam, cũng như sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đấu tranh phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, Nga tích cực ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế cũng như Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, hàng hải ở khu vực quan trọng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước