Thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược vùng ĐBSCL

Việt Cường-Thứ bảy, ngày 13/07/2024 20:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông tại ĐBSCL.

Thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược khu vực ĐBSCL. (Ảnh: VGP)

Sau 2 buổi đi kiểm tra thực tế các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vào chiều nay (13/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là cuộc làm việc thứ 3 của Thủ tướng với các Bộ trưởng và Bí thư, Chủ tịch của 13 tỉnh, thành về nội dung quan trọng này.

Trước đó, Thủ tướng đã có 5 lần trực tiếp đến kiểm tra tại công trường để nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án cao tốc của vùng.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tạo đột phá về hạ tầng giao thông tại ĐBSCL là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo, của người dân và doanh nghiệp qua nhiều thời kỳ, song do điều kiện khó khăn nhiều mặt nên trước đây, các tuyến cao tốc tại vùng chưa được triển khai mạnh mẽ.

Tháng 5/2021, tại cuộc làm việc với Thủ tướng, lãnh đạo 13 địa phương đã thống nhất quyết tâm cao triển khai các tuyến cao tốc trong vùng. Nhìn lại những công việc, kết quả nổi bật đã đạt được trong 3 năm qua, Thủ tướng chúc mừng, 13 tỉnh, thành cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh liên quan đã phát triển hạ tầng đúng theo ý nghĩa là đột phá chiến lược.

Hiện nay các phương thức giao thông đã phát triển rất nhanh, bao trùm, toàn diện tại ĐBSCL với những kết quả có thể lượng hóa, kiểm đếm được rất cụ thể. Thủ tướng nhấn mạnh, có được thành quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất đồng lòng, quyết tâm cao; sự giúp đỡ, ủng hộ của người dân đã nhường chỗ ở, ruộng vườn, nơi sinh kế cho các dự án và các doanh nghiệp, nhà thầu đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, tập trung thi công.

Thủ tướng đặc biệt cảm ơn Bí thư, Chủ tịch, cấp ủy chính quyền các cấp của 13 tỉnh, thành trong vùng, với quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất về nhận thức đã biến thành hành động quyết liệt để triển khai các dự án cao tốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua quá trình triển khai, các chủ thể liên quan đã học hỏi lẫn nhau, trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn so với cách đây 3 năm, từ đó sẽ tự tin hơn để triển khai giai đoạn 2 tại ĐBSCL với không chỉ các công trình cao tốc, mà còn là sân bay, bến cảng, cảng thủy nội địa.

Bên cạnh kết quả, Thủ tướng cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, nguyên nhân và nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn.

Thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta quyết tâm, phấn đấu trong nhiệm kỳ này hoàn thành khoảng 500 - 600 km cao tốc tại ĐBSCL, chuẩn bị để nhiệm kỳ sau tiếp tục hoàn thành khoảng 600 km nữa. (Ảnh: VGP)

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu không thay đổi mục tiêu hoàn thành 600 km đường cao tốc trong nhiệm kỳ này ở ĐBSCL, tập trung cho 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam và Đông - Tây; hưởng ứng phong trào thi đua "500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và Đại hội XIV của Đảng.

Về vấn đề vốn, Thủ tướng yêu cầu phải tính toán kỹ để báo cáo cấp thẩm quyền, các bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tham mưu, điều tiết vốn hợp lý và Chính phủ sẽ giải quyết theo thẩm quyền.

Về giải phóng mặt bằng, khối lượng chỉ còn rất ít nên trong tháng 7 này phải hoàn thành. Về vật liệu xây dựng, các địa phương phải chủ động và tích cực giải quyết, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ các nhà thầu chỗ ăn ở, lương thực, thực phẩm; không để các Ban quản lý dự án, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân "cô đơn" trên các công trường, đồng ruộng mênh mông; đồng thời phải đặc biệt chăm lo đời sống nhân dân sau tái định cư. Các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bởi hoàn thành sớm ngày nào thì địa phương, người dân hưởng lợi ngày đó.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông vào cuộc với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay…; phản ánh các vấn đề một cách khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành 600km đường cao tốc trong nhiệm kỳ này Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành 600km đường cao tốc trong nhiệm kỳ này

VTV.vn - Sáng 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai và chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước