Thường trực Ban Bí thư: Nam Định cần cải thiện môi trường đầu tư

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 20:19 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác với tỉnh Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 5/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Tỉnh ủy Nam Định, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự sáng tạo của tỉnh Nam Định trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII. Cùng với việc chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động, tỉnh cũng phân công cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp đã tác động lớn đến các mặt kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhằm kiểm soát, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nam Định đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh đã chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt hướng tới thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá. Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Nam Định tăng từ 7,7 - 8,2% so với năm 2020, cao hơn bình quân chung của cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14% so với năm 2020.

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1); xây dựng tuyến đường bộ ven biển; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh…

Thường trực Ban Bí thư: Nam Định cần cải thiện môi trường đầu tư - Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được đề cập trong Nghị quyết đại hội, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội hiệu quả

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, Tỉnh ủy Nam Định cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh và đóng góp tích cực vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào công giáo, tỉnh Nam Định cần phải chú trọng quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương - giáo. Về vấn đề phát triển kinh tế, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gợi ý, tỉnh Nam Định cần phải cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nguồn lao động tay nghề cao; cần phải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao giá trị lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

VTV.vn - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Yên Bái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước