Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, Cuba

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 18:36 GMT+7

VTV.vn - Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana.

Ngày 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, Cuba - Ảnh 1.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tiếp đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành uỷ La Habana (Cuba) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng cũng như giữa hai Thủ đô Hà Nội và La Habana.

Thường trực Ban Bí thư  bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nhấn mạnh mối quan hệ thủy chung, son sắt và ngày càng bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định lại chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ, đoàn kết trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản, nhân dân Cuba anh em, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thiết thực nhân dân Cuba anh em trong khả năng của mình.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, Cuba - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tiếp đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành uỷ La Habana (Cuba). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư vui mừng về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô La Habana, tiếp tục được tăng cường, có nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực, góp phần thắt chặt tình cảm, tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện, tiềm năng của các địa phương hai nước.

Hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội - Thành ủy La Habana, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị hai Thành ủy phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các sở, ngành hai bên cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 vừa mới ký kết, nhất là các lĩnh vực hai thành phố có thế mạnh, tiềm năng như nông nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch, quản lý khu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số…

Bí thư Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những đổi thay to lớn và kinh nghiệm thực tế quý báu của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong quá trình đổi mới, phát triển; thông báo với đồng chí Trương Thị Mai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những biện pháp nhằm cải thiện đời sống nhân dân và trọng tâm công tác chính của Thành ủy La Habana nhằm triển khai các Nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII, tiếp tục quá trình cập nhật kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Luis Antonio Torres Iríbar khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó, sự ngưỡng mộ của nhân dân Cuba nói chung và của Thủ đô La Habana nói riêng đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Bí thư Thành ủy bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa Thủ đô La Habana và Thủ đô Hà Nội, cũng như tình đoàn kết và sự ủng hộ thiết thực dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba nói chung và nhân dân Thủ đô La Habana trong cải thiện an sinh xã hội, đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba.

Bí thư Thành ủy báo cáo nội dung trao đổi và sự nhất trí cao giữa hai Thành ủy về các định hướng, biện pháp hợp tác lớn giữa hai Thủ đô nhằm mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thiết thực lẫn nhau; cho rằng, việc phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Thành ủy giai đoạn 2023 - 2028 sẽ đạt kết quả thực chất và tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước