Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Minh Hằng, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 20/12/2023 22:12 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã nghe báo cáo về công việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung của dự án Luật từ sau Kỳ họp thứ Sáu đến nay.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ về một số vấn đề tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại Kỳ họp thứ Sáu, dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi sau khi được ban hành.

Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về công việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung của dự án Luật từ sau Kỳ họp thứ Sáu đến nay, các nội dung đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm chất lượng khi trình Quốc hội tại Kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát từng điều khoản, từng phương án trên tinh thần bám sát các nguyên tắc, quan điểm sửa đổi Luật đã được xác định. Trong đó cần đảm bảo yêu cầu về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nguyên tắc thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tính kế thừa, thống nhất với hệ thống pháp luật, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 3.
Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 4.
Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 5.
Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 6.
Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước