Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/07/2022 19:25 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8.

Chiều 7/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, đơn vị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm cho ý kiến về kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Báo cáo do Tổng thư ký Quốc hội trình bày cho biết, 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 kỳ họp Quốc hội, 6 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Tham mưu hoàn thành 50/137 nhiệm vụ lập pháp thuộc định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kết luận số 19 của Bộ Chính trị. Tham mưu hoàn thành 2 chuyên đề thuộc Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại được thực hiện linh hoạt, chu đáo và chuyên nghiệp.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Quốc hội đã nỗ lực rất lớn, kế thừa, tiếp tục đổi mới và nâng cao một bước chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đáng chú ý, ngoài việc hoàn thành các công việc theo kế hoạch, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã đồng thời đáp ứng và làm tốt những công việc mới, phát sinh để lại nhiều dấu ấn nổi bật với khối lượng lớn, chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả được nâng lên, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo được sự đồng thuận cao trong những vấn đề rất khó, quan trọng của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan của Quốc hội cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm. Lưu ý giữ nghiêm quy chế làm việc hoàn thành dứt điểm công việc theo mốc thời gian đặt ra, không kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan của Quốc hội tăng cường công tác phối hợp bên trong, bên ngoài, khắc phục tình trạng trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã thông. Đề nghị xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kết luận 19 của Bộ Chính trị về Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong tháng 8, đồng thời sớm triển khai đánh giá tổng quát kết quả công tác giám sát năm 2022 và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8. Cho biết sẽ tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho việc tổ chức Diễn đàn kinh tế năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước