Tiết kiệm để xóa nghèo của phụ nữ Điện Biên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 20:21 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, tổ tiết kiệm của Hội phụ nữ xã Xá Nhè (Tủa Chùa, Điện Biên) tiết kiệm được trên 180 triệu đồng, giúp cho gần 200 hội viên khắc phục khó khăn.

Mỗi thôn ở xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa đều có một tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm. Hàng tháng, các thành viên trong tổ đều dành ra một khoản để góp quỹ. Người tiết kiệm được nhiều có thể góp nhiều hơn. Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện và được ghi chép cẩn thận.

Đây là việc được chị Hạng Thị Sú thường xuyên tuyên truyền, vận động và cùng làm với chị em hội viên trong xã để có nguồn tiền giúp đỡ cho những hội viên phụ nữ khó khăn. Tới giờ, mô hình "nhóm tiết kiệm" đã được thành lập tại toàn bộ các chi hội, thôn, bản do chị em phụ nữ tự quản. Mỗi năm, tổ tiết kiệm của Hội phụ nữ xã Xá Nhè tiết kiệm được trên 180 triệu đồng, giúp cho gần 200 hội viên khắc phục khó khăn và rủi ro trong chăn nuôi, trồng trọt.

Chị Giàng Thị Chạ, xã Xá Nhè cho biết: ''Trước đây, bản không có tổ phụ nữ tiết kiệm vay vốn. Chị Sú vận động thành lập, giờ cũng hoạt động nề nếp rồi. Hàng tháng, các thành viên đều tham gia bỏ ống tiết kiệm, chị em nào khó khăn thì cho vay, có tiền mua giống, mua gà vịt về nuôi, kinh tế nhờ đó khá hơn''.

Tiết kiệm để xóa nghèo của phụ nữ Điện Biên - Ảnh 1.

Hiện nay, Hội phụ nữ xã Xá Nhè đang duy trì hiệu quả 8 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ đạt hơn 12 tỷ đồng. Từ số tiền tiết kiệm do hội viên đóng góp cộng với nguồn vốn ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đã có hàng trăm gia đình hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ. Trong 3 năm trở lại đây, 60% hội viên phụ nữ xã Xá Nhè đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định từ 40 - 70 triệu đồng/năm.

Chị Hạng Thị Sú, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xá Nhè cho biết: ''Làm theo Bác thiết thực nhất là việc thực hành tiết kiệm nên tôi đã triển khai cho chị em về các nội dung cơ bản của Chỉ thị, chị em tham gia nhiệt tình. Tôi thành lập cho mỗi thôn một nhóm tiết kiệm, ít nhất là có từ 15 hội viên tham gia. Từ đó chị em hàng tháng sinh hoạt, mỗi tháng tổ chức sinh hoạt một lần và đóng góp tiết kiệm theo chỉ thị và làm theo lời Bác''.

Không chỉ nêu gương sáng học Bác về thực hành tiết kiệm để giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo, chị Hạng Thị Sú còn luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào ở xã từ việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu tảo hôn, vận động dân làm đường giao thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, chị Sú đã vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen về Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước