Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/02/2021 14:07 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Sáng 18/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sáng nay (18/2), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của nhiệm kỳ Đảng khóa XIII với nội dung chủ yếu đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí nhận định năm nay là một năm đặc biệt, nhân dân đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng cán bộ, nhân dân cả nước vui vẻ, phấn khởi đón Xuân, đặc biệt sau thành công rất tốt đẹp vào Đại hội Đảng lần thứ XIII, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới sẽ đem lại nhiều thành tựu. Các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 44 của Thủ tướng Chính phủ và Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021 với nhiều hình thức phong phú và những việc làm thiết thực, tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí yêu cầu:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi điều điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống ngườu dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19.

Thứ hai, tập trung triển khai công tác học tập, phổ biến tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cứ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Hoàng Thành Thăng Long Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Hoàng Thành Thăng Long

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Hoàng Thành Thăng Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước