Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2023 nhất định phải đạt nhiều thành tích hơn 2022

Phương Mai, Tô Dũng, Văn Khương, Việt Thanh-Thứ ba, ngày 03/01/2023 12:57 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chính phủ.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2023 nhất định phải đạt nhiều thành tích hơn 2022 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Trong những ngày đầu năm mới 2023, đã thành thông lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2022 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đây là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ này của Chính phủ, Tổng Bí thư đến dự hội nghị tổng kết năm của Chính phủ với các địa phương.

Nhắc lại cách đây đúng 1 năm, chúc Chính phủ, chính quyền các cấp cố gắng, nỗ lực phấn đấu để năm 2022 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến thời điểm này với thực tế đang diễn ra có thể khẳng định năm 2022, chúng ta đã cơ bản đạt được điều mong ước và lời chúc đó, thậm chí có những điểm còn sắc nét hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2023 nhất định phải đạt nhiều thành tích hơn 2022 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, nhưng nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: ấn tượng là kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ những kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém sẽ có nhiều nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó với quyết tâm năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước