TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021, tập trung vào thành lập TP Thủ Đức

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 30/12/2020 12:08 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Triển khai nhiệm vụ năm 2021, TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề là "Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", trong đó tập trung vào thành lập TP Thủ Đức.

Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, tập trung vào thành lập TP Thủ Đức

Sáng 30/12 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung gồm tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ, điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và một số nội dung quan trọng khác.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết: Nội dung chương trình hội nghị là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, từng đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ sáng tạo, tập trung nghiên cứu, thảo luận để hoàn thiện các báo cáo, chương trình, dự thảo Nghị quyết, kết luận của Thành ủy và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021, tập trung vào thành lập TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đề cập đến một số nội dung của hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép phòng, chống dịch COVID-19, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, thành phố xác định chủ đề là "Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", trong đó tập trung vào thành lập thành phố Thủ Đức.

Về nội dung cho ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của thành phố trong mối quan hệ với vùng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước và quốc tế; đẩy mạnh liên kết vùng hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua chiến lược hợp tác giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, phát triển đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo vệ môi trường… Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố là cơ sở để hoàn tất nội dung điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu

Về Dự thảo Quy chế làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Quy chế làm việc cấp ủy là văn bản pháp lý cơ bản của từng tổ chức Đảng, văn bản cụ thể hóa nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy định, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… Từ đó, để mọi người làm đúng  và tốt việc của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc nghiên cứu cho ý kiến về bố cục, nội dung văn kiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI sẽ góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ tập thể, từng chức danh cấp ủy được tăng cường, nhất là quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Cùng với đó, Hội nghị sẽ cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI, từng đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ sáng tạo, tập trung nghiên cứu, thảo luận để hoàn thiện các báo cáo, chương trình, dự thảo Nghị quyết, kết luận của Thành ủy và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 của TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao: khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh). Điểm tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và thêm 1 điểm là Khu công nghệ cao mừng thành lập thành phố Thủ Đức (quận 9).

TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 tại 4 điểm TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 tại 4 điểm

VTV.vn - Ngoài 3 điểm đã đề xuất, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ bắn pháo hoa thêm 1 điểm là Khu công nghệ cao mừng thành lập thành phố Thủ Đức tại quận 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước