TP Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

Trần Hùng-Thứ năm, ngày 30/12/2021 14:45 GMT+7

TP Vũng Tàu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VTV.vn - Chặng đường phía trước đang mở ra cho thành phố Vũng Tàu với nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Ngày 30/12 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Thành uỷ, UBND, HĐND và UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1991 – 2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tới tham dự buổi lễ kỷ niệm có ông Phạm Viết Thanh – Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Đình Khoa – Bí thư Thành uỷ TP Vũng Tàu, bà Lê Thị Thanh Bình – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Hoàng Vũ Thảnh – Chủ tịch UBND thành phố; bà Mai Ngọc Oanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng nhiều khách mời khác.

Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch COVID-19, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm đã triển khai đầy đủ các phương án: Đại biểu tham dự đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; đo thân nhiệt tại cổng vào, các bộ phận phục vụ, biểu diễn và yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại sự kiện; bố trí dung dịch sát khuẩn và thực hiện xét nghiệm cho các đại biểu tham dự cũng như các lực lượng bảo vệ, phục vụ tại Lễ kỷ niệm.

TP Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Cách đây tròn 30 năm, vào ngày 12/8/1991, cùng với việc thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũng Tàu chính thức trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIII. Thành phố Vũng Tàu được Chính phủ xác định "là thành phố cửa ngõ, có kinh tế mở hướng vào nội địa và ra nước ngoài, đồng thời là một trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao thông thương mại của vùng và của quốc gia, một trung tâm khai thác và dịch vụ dầu khí của cả nước và là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Nam bộ."

Xuyên suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vũng Tàu đã nổ lực cố gắng từng bước thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn, khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế-xã hội; tạo tiền để quan trọng để thành phố Vũng Tàu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, Vũng Tàu đã trở thành một thành phố công nghiệp và dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với nhiều đô thị trong toàn quốc. Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành điểm sáng trong biểu đồ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Một thành phố khang trang, sạch đẹp với môi trường sống tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao đó là điều mà tất cả mọi người đều thừa nhận khi nói đến thành phố Vũng Tàu.

TP Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh 2.

Ông Trần Đình Khoa – Bí thư Thành uỷ TP Vũng Tàu

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Đình Khoa – Bí thư Thành uỷ TP Vũng Tàu chia sẻ: "Thành công của ngày hôm nay bắt nguồn từ nỗ lực của ngày hôm qua, và thành công trong tương lai phụ thuộc vào những hành động ngay từ bây giờ. Chặng đường phía trước đang mở ra cho thành phố Vũng Tàu với nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong hoàn cảnh mà tác động của đại dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sự phát triển kinh tế, cũng như sức khoẻ và tính mạng của nhân dân. Nhưng với niềm tin và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, để nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đẩy lùi các nguy cơ làm hạn chế sự phát triển của thành phố".

Với những thành tích xuất sắc trong phát trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, tại lễ kỷ niệm, thành phố Vũng Tàu đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, xứng đáng với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn thành phố. Phần thưởng này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân tại địa phương tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần xây dựng quê hương thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước