Trình Quốc hội xem xét thảo luận báo cáo của Chính phủ về dự án đường Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ ba

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 10/03/2022 21:05 GMT+7

Dự án đường Hồ Chí Minh kéo dài do nguồn lực khó khăn, vốn ngân sách Nhà nước hạn chế, huy động các nguồn vốn khác chưa hiệu quả - Ảnh: VGP/Lê Sơn

VTV.vn - Ngày 10/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc.

Một nội dung đáng chú ý được thảo luận cho ý kiến là dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết sớm ban hành Pháp lệnh, phù hợp với định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Luật Phòng, chống ma túy. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất không quy định thời hiệu Pháp lệnh đồng thời lưu ý đánh giá kỹ lưỡng tác động của các chính sách, phạm vi điều chỉnh và một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Pháp lệnh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tán thành quy định về điều kiện hoãn, miễn chấp hành các quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, điều kiện tạm đình chỉ, miễn chấp hành thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lưu ý xem xét bổ sung các quy định có tính chất đặc thù, phù hợp với đối tượng là người nghiện ma túy từ 12 đến 18 tuổi nhằm tạo điều kiện cho các em được chữa bệnh, học hành.

Cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan trong việc đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm vì chưa đáp ứng tiến độ, yêu cầu, chưa thông được toàn tuyến với yêu cầu tối thiểu 2 làn xe. Đề nghị Chính phủ xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn và tăng cường chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét thảo luận báo cáo của Chính phủ về dự án đường Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ ba, diễn ra vào tháng 5 tới.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến bước đầu vào dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Theo đó, Chính phủ đề xuất tăng số giờ làm thêm trong 1 tháng của người lao động từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ. Số giờ làm thêm trong 1 năm không quá 300 giờ và được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề, công việc. Nội dung này sẽ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp đợt hai vào ngày 24/3 tới.

Trước đó phát biểu trong phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất trong năm, diễn ra trong gần 8 ngày, được chia làm hai đợt nhằm cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để chất vấn về những vấn đề nóng thuộc lĩnh vực Công thương và Tài nguyên và Môi trường. Đây cũng là phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV nhằm tiếp tục lan toả cảm hứng hành động, sáng tạo trong đổi mới hoạt động giám sát tối cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước