Uy tín của Việt Nam tại Ủy ban Luật quốc tế

Lê Tuyển, Phạm Thành (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/11/2021 14:51 GMT+7

Toàn cảnh cuộc bầu cử tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Khắc Hiếu - Pv TTXVN tại Mỹ

VTV.vn - Từng là người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật quốc tế (ILC) của LHQ năm 2016, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2 (2023-2027) vào cơ quan này.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đạt số phiếu cao thứ 4 trong số 11 ứng cử viên, tranh cử vào 8 ghế đại diện của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Ủy ban Luật quốc tế (ILC).

7 đại diện khác của khu vực đã trúng cử thuộc về Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Síp và Mông Cổ.

Việc trúng cử lần đầu vào Ủy ban quan trọng này của LHQ đã khó, tái đắc cử nhiệm kỳ 2 thể hiện sự ghi nhận với nỗ lực cá nhân người được đề cử và trên hết là uy tín, tầm ảnh hưởng của quốc gia tại các diễn đàn đa phương của LHQ.

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc: "Đó là sự đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, một đất nước có lịch sử hào hùng, một đất nước đã đổi mới thành công suốt 30 năm qua và một đất nước ngày càng có đóng góp tích cực, trách nhiệm hơn của cộng đồng quốc tế. Nhưng nó cũng nói lên sự trông đợi của quốc tế nhiều hơn ở Việt Nam trong việc đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Bởi Ủy ban Luật pháp quốc tế là một trong những Ủy ban quan trọng nhất của LHQ. Nó giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp tới lợi ích của chúng ta, lợi ích khu vực và toàn cầu".

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao sẽ cùng các đại diện khác trúng cử bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày đầu tiên của năm 2023. Ông không chỉ đại diện cho Việt Nam mà đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đại diện các nước đang phát triển góp tiếng nói và kiến thức vào quá trình xây dựng và phát triển luật pháp quốc tế. Đây là cơ sở giúp các nước giải quyết tốt hơn với các vấn pháp lý toàn cầu còn tồn tại và cả các vấn đề mới nảy sinh, mang tính phi truyền thống.

Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban Luật quốc tế của Liên Hợp Quốc Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban Luật quốc tế của Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Ngày 12/11, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên Hợp Quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước