Văn kiện Đại hội XIV và tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Quỳnh Trang-Thứ năm, ngày 19/09/2024 21:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIV, trong đó có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Văn kiện của Đại hội đang được Đảng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tại Hội nghị Trung ương 10 đang diễn ra, với nhận thức Đại hội XIV là khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các Văn kiện.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, tiếp tục mở ra một dấu mốc mới trong chặng đường phát triển của đất nước, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Do đó, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa cho 1 nhiệm kỳ 5 năm, mà còn mang định hướng phát triển cho nhiều nhiệm kỳ sau đó, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 diễn ra ngày 18/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV là Đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng văn kiện.

Văn kiện Đại hội XIV và tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII. (Ảnh: VGP)

"Việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025; là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng tới 100 năm thành lập nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, bảo đảm phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra. Đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện xây dựng một Bộ Văn kiện xứng tầm trình Đại hội. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt, đó là Đại hội XIV sẽ là một dấu mốc, mở ra chặng đường mới cho sự phát triển của đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

"Chúng tôi cũng đã thể hiện được những tư tưởng chỉ đạo trong công tác xây dựng Văn kiện của Trung ương Đảng để làm sao có được Văn kiện có chất lượng và xứng tầm đối với tiêu chí mà chúng ta đặt ra là phục vụ Đại hội Đảng ở một thời khắc lịch sử rất quan trọng, một bước ngoặt lịch sử trong chặng đường cách mạng, chặng đường phát triển của đất nước", ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết.

"Đảng ta chỉ đạo phải xây dựng Văn kiện mang tầm đường lối, chủ trương, chính sách, là kết tinh tinh hoa của quá khứ, hiện tại, tương lai, nhất là Báo cáo chính trị phải mang tầm chiến lược, quyết sách mạnh mẽ, có tính chất đột phá để dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tầm nhìn của Đại hội XIV phải định hướng cho mấy chục năm sau, đến năm 2045", PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan Đảng Trung ương) nhấn mạnh.

Xây dựng được một bộ văn kiện Đại hội chất lượng, có nội dung nhất quán, đầy đủ các luận cứ khoa học, đúc kết được cả giá trị của quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai là hết sức quan trọng. Điều này không chỉ đảm bảo sự thành công của Đại hội, mà cao hơn, đó còn là thiết kế tổng thể con đường đi lên của đất nước trong thời đại mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến vào các văn kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến vào các văn kiện

VTV.vn - Sáng 30/8/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cho ý kiến vào các văn kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước