Việt Nam - Campuchia nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/11/2020 21:52 GMT+7

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Hun Sen diễn ra trong không khí thân mật và gần gũi. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Hai nước sẽ tiếp tục duy trì bình thường giao thương biên mậu, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương và tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh.

Tại cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào trưa nay (24/11), Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đồng thời có nhiều sáng kiến đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.

Cùng với khẳng định sẽ hợp tác và tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Campuchia đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam, làm nên thành công toàn diện của năm Chủ tịch ASEAN 2020. Cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã gửi Thư chia sẻ về những thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam vừa qua. Đồng thời đánh giá cao Campuchia đã thành công trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và giữ vững ổn định xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy, gắn bó, đưa hợp tác Việt Nam và Campuchia phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, hai Thủ tướng sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị và hợp tác. Hai nước cũng sẽ tiếp tục duy trì bình thường giao thương biên mậu, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương và tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen cũng nhất trí hai nước sẽ phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận, hiệp định đã ký nhất là về biên giới, đồng thời giao các cơ quan chức năng hai nước tiếp tục phối hợp tổ chức một số sự kiện liên quan đến hợp tác biên giới trong thời gian tới, đi cùng với xúc tiến tổ chức Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia lần thứ 18 vào thời gian phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước