Việt Nam coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/04/2021 19:33 GMT+7

VTV.vn - Chiều 12/4, Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta tới Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội.

Thông báo khái quát về kết quả Đại hội XIII và những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định, bền vững với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi Điện mừng tới Đại hội XIII; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau hợp tác, kiểm soát những bất đồng, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước tiếp tục giành được những thành quả mới to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước