Việt Nam - Indonesia hợp tác giải quyết vấn đề trên biển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 20:18 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với sự nhất trí cao giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Widodo, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề trên biển.

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đang ở thăm Việt Nam vào chiều nay (13/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược và tăng cường xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trong quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia và có niềm tin sâu sắc để thúc đẩy, mở rộng hơn nữa mối quan hệ ấy không chỉ về quốc phòng, an ninh mà còn trong các lĩnh vực khác.

Việt Nam cũng coi trọng vai trò và sự đóng góp của Indonesia trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, đóng vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề của khu vực và thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023.

Việt Nam - Indonesia hợp tác giải quyết vấn đề trên biển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với sự nhất trí cao giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Joko Widodo, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề trên biển. Nhất là tạo cơ chế thường xuyên, kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Joko Widodo tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng Chủ tịch nước và Việt Nam đã tổ chức thành công lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5.

Bộ trưởng cho biết, Indonesia rất kính trọng và khâm phục nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong 2 cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Do đó, tất cả các học viên Học viện Quốc phòng Indonesia đều phải học về lịch sử của quân đội Việt Nam.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước, sau chuyến thăm này, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với hải quân và cảnh sát biển Việt Nam để cùng giải quyết các vấn đề trên biển.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển nghề cá và nông nghiệp. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Indonesia sẵn sàng hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và quân y.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước