Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/01/2022 19:26 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cần xác định hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột trong quan hệ giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chiều 5/1/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị hợp tác về phòng, chống tội phạm lần thứ ba giữa Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ Trưởng Bộ Công an đánh giá kết quả hợp tác giữa ba nước. Các hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để nâng cao khả năng phối hợp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần xác định hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột trong quan hệ giữa ba nước. Cùng với tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm, các bên cũng cần kịp thời trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia để phối hợp đấu tranh, ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước