Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 22/03/2023 19:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Đây là đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay tới Việt Nam, trong đó có những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN chúc mừng Việt Nam về những kết quả tăng trưởng rất ấn tượng trong năm 2022 mặc dù chịu tác động mạnh từ những biến động toàn cầu, khẳng định niềm tin vào triển vọng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp coi Việt Nam là thị trường chiến lược với cam kết đầu tư dài hạn, ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng chiến lược… Lãnh đạo các Bộ, ngành đã thông tin và phản hồi về những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu - Ảnh 2.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh và tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và các doanh nghiệp thành viên đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu - Ảnh 3.

Nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đã thông tin với các doanh nghiệp về một số thành tựu nổi bật, những yếu tố nền tảng, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó, nhấn mạnh Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; tiếp tục ưu tiên thực hiện 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Việt Nam cũng đang xây dựng cơ chế, chính sách cho các lĩnh vực mới nổi, ưu tiên các động lực tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng đề nghị các bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, bình đẳng, cùng có lợi; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, sản xuất của doanh nghiệp Hoa Kỳ, góp phần giúp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp các doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đề nghị, doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản trị và góp ý, tư vấn chính sách cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật, thể chế kinh tế.

Thủ tướng ghi nhận ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, giao các cơ quan tiếp thu, nghiên cứu xử lý, đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, dược phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, nông nghiệp thông minh… Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi các vấn đề liên quan đến visa, giấy phép lao động… để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trên tinh thần tin cậy, chân thành, cởi mở, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ; sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc và đầu tư thành công, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước