Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với châu Phi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 09:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

VTV.vn - Trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Sierra Leone và các nước châu Phi.

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ chiêu đãi Tổng thống Julius Maada Bio vào tối qua (15/3).

Tại buổi lễ tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mặc dù xa cách về địa lý nhưng Việt Nam và nhiều nước châu Phi lại luôn gần nhau về tình cảm gắn bó, đoàn kết, ủng hộ chí tình. Đây chính là vốn quý và là động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam và các nước châu Phi trở thành những người bạn chân thành, đối tác hợp tác tin cậy và đạt nhiều thành công.

Trên cơ sở đồng thuận cao và quyết tâm cao tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio cùng với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Sierra Leone sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Hai nước sẽ cùng chia sẻ khát vọng về hòa bình và hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.

Trong lời đáp từ, Tổng thống Julius Maada Bio khẳng định trên tinh thần đoàn kết và hợp tác, Sierra Leone mong muốn chia sẻ với Việt Nam những ý tưởng, kinh nghiệm, đồng thời khám phá thế mạnh và tạo cơ hội để phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Sierra Leone tin rằng sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ Việt Nam và mong muốn củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ này ở tất cả các cấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước