Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan

Quỳnh Trang, Nam Việt-Thứ sáu, ngày 14/10/2022 20:18 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Kazakhstan.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan - Ảnh 1.

Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại các cuộc hội kiến với Tổng thống Kassym-Jomart Tokaev, Thủ tướng Alikhan Smailov, Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbaev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phát huy hơn nữa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mà Kazakhstan là thành viên, phấn đấu mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD đến năm 2030.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; thiết lập cơ chế trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp; cập nhật và nâng cấp các hiệp định song phương đã ký kết; tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hai bên cũng hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thông qua việc trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao Nghị viện hai nước cũng như việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị tại Quốc hội mỗi nước.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có các cuộc Hội kiến với Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị CICA lần thứ 6, trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Phó Chủ tịch nước cũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước