Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia

Ban Thời sự/VGP-Thứ ba, ngày 18/10/2022 20:02 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho hoa quả tươi và thủy sản của Việt Nam

Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023.

Trong không khí thân mật, chân thành, tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia, đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trong đó chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai bên trong thời gian tới.

Thủ tướng Anthony Albanese chia sẻ ông đã 3 lần đến thăm Việt Nam và có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam sau hơn 35 năm Đổi mới, đã kiểm soát thành công dịch COVID-19, phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát ở mức thấp, thể hiện sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khó khăn trên toàn cầu, cho biết Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng khởi sắc, 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam như hoa quả tươi, thủy hải sản; ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh các hoạt động kiểm dịch, thông quan; đề nghị hai bên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau đến đầu tư. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lao động, khoa học - công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị Australia quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia và trân trọng cảm ơn Australia đã cung cấp hơn 26 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Anthony Albanese đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES); nhất trí với các đề nghị hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó có việc tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề trong đó có kỹ năng nghề, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy Chương trình Thị thực nông nghiệp, mở thêm đường bay trực tiếp... Đồng thời, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ các vùng/miền kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Anthony Albanese ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, chia sẻ quan điểm về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Albanese thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Albanese vui vẻ nhận lời và cho biết, ông mong sớm được thăm Việt Nam để phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước