Việt Nam luôn đóng góp vì hòa bình thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/11/2022 22:32 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp 91 đại biểu đến từ 45 quốc gia tham dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới đang diễn ra tại Hà Nội.

Tiếp các đại biểu từ 45 quốc gia đang tham dự Đại hội lần thứ 22, Hội đồng Hòa Bình Thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Việt Nam luôn đóng góp vì hòa bình thế giới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đoàn đại biểu dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hội đồng Hòa Bình Thế giới được thành lập vào năm 1949, tập hợp 135 tổ chức của các đảng cộng sản và cánh tả trên thế giới. Việt Nam đã tham gia sáng lập Hội đồng. Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Kể từ đó, sự nghiệp đấu tranh vì hỏa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam luôn gắn bó với các phong trào hòa bình thế giới. Nhiệt thành ủng hộ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tại buổi gặp mặt, các nhà hoạt động hòa bình vẫn hô vang khẩu hiệu "Việt Nam-Hồ Chí Minh", "Tên anh, tên tôi, tên chúng ta, Việt Nam!" và "Việt Nam muôn năm"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao Hội đồng Hòa bình Thế giới trong ngăn chặn chiến tranh đế quốc xâm lược, xây dựng một thế giới hòa bình và công lý, giải trừ vũ khí hạt nhân. Song, Chủ tịch nước củng chỉ rõ thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa hòa bình, do cạnh tranh địa chiến lược của các nước lớn, tranh chấp biên giới, xung đột chủ quyền lãnh thổ cũng như các nguy cơ vũ khí hạt nhân.

Việt Nam luôn đóng góp vì hòa bình thế giới - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ tiếp tục đấu tranh vì một thế giới hòa bình, công lý và phát triển bền vững. Chủ tịch nước tin rằng Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng sẽ thành công tốt đẹp với nhiều sáng kiến, hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình và đoàn kết quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước