Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 08/12/2022 15:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/12 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Ngài Gérard Larcher, Chủ tịch Thượng viện thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là hoạt động đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Pháp kể từ khi hai nước bắt đầu nối lại các hoạt động trao đổi trực tiếp sau đại dịch COVID-19, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larche. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm các Ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hai nước. Cho biết năm 2023 dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu, mong muốn Thượng viện và Hạ viện Pháp ủng hộ và cử đại diện tham gia. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sớm tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), có tiếng nói thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam.

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nâng cao số lượng sinh viên du học tại Pháp. Nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng cũng như sớm cải tạo cầu Long Biên. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, sớm cải tạo cầu Long Biên - Ảnh 5.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

VTV.vn - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước