Việt Nam tham gia tích cực vào vào các chương trình của WEF

Tiến Anh, Duy Công, Văn Khương-Chủ nhật, ngày 23/06/2024 21:34 GMT+7

VTV.vn - Sau 35 năm thiết lập quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam - WEF đã được thúc đẩy, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), được tổ chức tại Đại Liên (Trung Quốc) từ ngày 24 đến ngày 27/6.

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, trong bối cảnh sự phân mảnh của kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, căng thẳng về địa chính trị đang tạo ra các cơn gió ngược đối với xu thế toàn cầu hóa, thì Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng của kinh tế khu vực và thế giới, góp phần cùng WEF trong việc thiết lập niềm tin, xây dựng các sáng kiến hợp tác và tiến bộ trên toàn cầu.

"Nếu nhìn vào những con số thống kê, Việt Nam không chỉ là một ngôi sao trong khu vực Đông Nam Á mà còn đang trong quá trình chuyển đổi thành một quốc gia có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Tôi tin tưởng vào vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF Davos, Thụy Sĩ đầu năm nay. 

Với những thành tựu về phát triển kinh tế và sự đóng góp thực chất, hiệu quả trong các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được tổ chức các cuộc đối thoại chiến lược quốc gia với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các tập đoàn, doanh nghiệp thành viên tại các Hội nghị thường niên tại Davos, Hội nghị WEF - ASEAN và Hội nghị thường niên các nhà tiên phong tại Thiên Tân/Đại Liên (Trung Quốc).

Ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có vai trò của các nền kinh tế lớn khu vực như Trung Quốc, đặc biệt thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của tư nhân và hợp tác công - tư trong thúc đẩy tăng trưởng, nhất là các động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn kinh tế thế giới có khoảng 700 đối tác là lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sau 35 năm thiết lập quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam - WEF đã được thúc đẩy, phát triển trên nhiều lĩnh vực và được cụ thể hoá thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026 tập trung hợp tác vào 6 lĩnh vực trọng tâm, qua đó đóng góp cho sứ mệnh của WEF trong việc thiết lập niềm tin, thúc đẩy đoàn kết quốc tế và xây dựng các sáng kiến hợp tác, tiến bộ toàn cầu.

Ông Joo-Ok Lee, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết: ''Việt Nam đang khẳng định được sự uy tín với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu trong tìm kiếm địa điểm đầu tư, môi trường kinh doanh ổn định, nền kinh tế năng động và cơ hội mở rộng đầu tư. Chúng tôi đánh giá cao những tầm nhìn dài hạn và định hướng cụ thể của Việt Nam góp phần vào nỗ lực kêu gọi tiếng nói chung của các đối tác WEF hoàn thành các mục tiêu toàn cầu''.

Diễn đàn kinh tế thế giới Đại Liên (Trung Quốc) 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tăng trưởng phục hồi chậm cùng với những cơn gió ngược với xu thế toàn cầu hoá. Việc Việt Nam tham dự hội nghị năm thứ 2 liên tiếp thể hiện sự coi trọng của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò, sáng kiến đóng góp của Việt Nam cho chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế thông qua cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước