Việt Nam tin tưởng Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/06/2021 12:37 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 29/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, người đồng chí quý mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị mới, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em nồng ấm sâu đậm.

Việt Nam tin tưởng Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng thời chúc mừng Lào đã từng bước kiểm soát được dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội ổn định và tiếp tục nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã quyên góp tiền, thiết bị và vật tư y tế giúp Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Việc làm này càng làm sáng thêm tình đoàn kết anh em trong sáng, thủy chung có một không hai, đồng thời góp phần tăng cường và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

* Cũng trong sáng 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Việt Nam tin tưởng Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm triển lãm ảnh "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào" - trưng bày 30 bức ảnh tiêu biểu phản ánh mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó, thủy chung đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Mỗi bức ảnh gắn liền với câu chuyện phản ánh mối quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ vinh dự khi Học viện được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung - cao cấp cho Đảng và Nhà nước bạn Lào. Hàng năm, học viện tiếp nhận gần 500 học viên Lào theo học lớp cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cao học và nghiên cứu sinh.

Việt Nam tin tưởng Lào sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đánh giá cao và biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của chiến sĩ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn hai bên sẽ tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước thấm nhuần sâu sắc về nguồn gốc truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, qua đó cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa cũng như đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước