Việt Nam - Trung Quốc hợp tác về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông

Việt Cường, Thái Bình, Văn Khương-Thứ năm, ngày 27/06/2024 12:17 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hợp tác Việt Nam - Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông. Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.

Hội nghị do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh, Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc Tôn Quảng Vũ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương của hai nước, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh khẳng định, Việt Nam là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc, việc hai nước hợp tác trong lĩnh vực giao thông góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, giúp nâng cao năng lực thông quan, phát triển chuỗi cung ứng, tạo sức sống mới cho sự phát triển hài hòa của khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết nối hạ tầng chiến lược giao thông Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhu cầu khách quan bởi hai nước "núi liền núi, sông liền sông", điều này tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, hàng hoá, kết nối khu vực và quốc tế.

Thủ tướng chỉ ra nhiều kết quả tích cực trong hợp tác hạ tầng giao thông giữa hai nước, tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn của hai bên.

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông - Ảnh 1.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: VGP

Sau khi chỉ ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tạo "đột phá" trong hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, góp phần cụ thể hóa thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước bằng sản phẩm, dự án cụ thể. Trong đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát triển các lĩnh vực mà đã hai bên đã xác định là ưu tiên, trọng tâm; có cơ chế, chính sách trong huy động nguồn lực Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp; hợp tác, giúp đỡ nhau về nguồn vốn ưu đãi, công nghệ tiên tiến, quản trị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tiếp tục sang nghiên cứu, đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đột phá trên lĩnh vực giao thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, với tinh thần "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển", "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ" và phải chống tiêu cực, tham nhũng, không để đội vốn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước