Việt Nam - Trung Quốc phát triển quan hệ trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/11/2022 20:22 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc luôn là một mối quan hệ đặc biệt, là quan hệ láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân gần gũi, cùng chung chí hướng.

Diễn ra ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Và kể từ Đại hội XIII của Đảng ta đến nay, với chuyến thăm lần này, Trung Quốc là nước đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn sang thăm sau khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng và hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành những nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất.

Tại Quảng trường Thiên An Môn, 21 phát đại bác được bắn lên chào mừng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc luôn là một mối quan hệ đặc biệt, là quan hệ láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân gần gũi, cùng chung chí hướng. Nhìn lại quá trình phát triển, trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu và trong sáng. Trong thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa, hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng có lợi, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong các lần gặp gỡ trước đó và đặc biệt trong cuộc hội đàm lần này - cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng sau 5 năm - đều nhấn mạnh một nhận thức rất quan trọng bao trùm cho các định hướng phát triển khác, đó là hai nước kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính lịch sử, sâu sắc, khó lường, thì hai Đảng, hai nước cần kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng mục tiêu của cả hai Đảng đều luôn "lấy dân làm gốc", lấy nhân dân làm trung tâm, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Vì vậy, để đạt được những mục tiêu này, thì tin cậy chính trị, kiên trì bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước… là những tư tưởng cốt lõi và là nhận thức chung cần được quán triệt và có sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, cũng cần coi trọng kết nối gặp gỡ, gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa thế hệ trẻ; xử lý thỏa đáng bất đồng liên quan trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cục diện quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước; tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế, chung tay ứng phó với các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu.

Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - cho biết: "Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện. Đây là hoạt động đối ngoại chính thức trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau, nhất là sự trân trọng với Tổng Bí thư ta, thu xếp đón Tổng Bí thư ở mức lễ tân cao nhất và có nhiều thu xếp đặc biệt. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Theo Giáo sư Dương Đan Chí - Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương và Chiến lược toàn cầu: "Chuyến thăm lần này nói về nội dung hợp tác rộng hơn, hợp tác sâu sắc hơn và phát triển toàn diện hơn. Hơn nữa, trong thời đại mới thay đổi, quan hệ Trung - Việt cũng có một số điểm mới. Như trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự lãnh đạo của hai nước về lợi ích chiến lược của quan hệ song phương, hai bên có rất nhiều khái niệm mới để học tập, trao đổi".

"Đại hội XX vừa kết thúc, được đón tiếp lãnh đạo đầu tiên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Đảng hai nước đối với quan hệ hai nước, quan hệ Trung - Việt xem trọng cao độ" - ông Lý Cương - Tổng Biên tập Báo Thương hiệu Quốc gia Trung Quốc nói.

Trong chuyến thăm lần này, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Lễ trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tổ chức trọng thể do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Từ năm 2016, Nhà nước Trung Quốc đã thiết lập "Huân chương Hữu nghị" dành tặng cho những nhân sĩ nước ngoài có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài và gìn giữ hòa bình thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thứ 10 nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong buổi lễ trang trọng, ấm áp và chân thành, một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đều nhấn mạnh tình cảm hữu nghị giữa hai nước cũng như quan điểm kiên trì phương hướng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển, thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao về tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký được 13 văn kiện hợp tác. Cùng với sự tham gia của 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 8 Bộ trưởng, 3 Bí thư tỉnh trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã cho thấy hợp tác giữa hai nước được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, bộ ngành, địa phương, từ hợp tác Đảng đến quốc phòng, an ninh, kinh tế thương mại đầu tư, xuất khẩu nông sản, du lịch, giáo dục.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp toàn thể ban lãnh đạo Đảng khoá mới của Trung Quốc. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Uông Dương… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của hai Đảng, hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, hữu nghị hợp tác luôn là dòng chảy chính, trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Chân thành và trọng thị là sự cảm nhận rõ nét tại tiệc trà mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại không gian của Đại lễ đường Nhân dân. Đây là lần thứ hai diễn ra nghi thức lễ tân đặc biệt của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xem các nghệ nhân biểu diễn pha các loại trà quý hiếm của Trung Quốc, trong không khí ấm cúng, hữu nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thưởng trà đàm đạo, trao đổi về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Đất nước Trung Quốc tươi đẹp, phồn vinh, người dân Trung Quốc giàu lòng mến khách đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc vì sự phát triển của hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước