Việt Nam ủng hộ chính sách hướng đông của Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/06/2022 20:03 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ chiều 8/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng, tin cậy giữa hai nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến rất phức tạp hiện nay, việc hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường vững chắc lòng tin chính trị là rất có ý nghĩa, nhất là việc triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản hợp tác, trong đó có Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 mà hai bên vừa ký.

Sau sự giúp đỡ hết sức hiệu quả về trang thiết bị quân sự, tàu hải quân và các gói viện trợ, tín dụng ưu đãi mà Ấn Độ dành cho Việt Nam để nâng cao tiềm lực quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị Ấn Độ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đi cùng với tăng cường tham vấn lẫn nhau, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều năm qua luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bộ trưởng khẳng định: Hợp tác quốc phòng với Việt Nam là lĩnh vực rất quan trọng trong Chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Vì thế, hai Bộ Quốc phòng đã có những bước tiến mới trong hợp tác, thông qua việc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định: Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và ủng hộ Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, cũng như quan hệ giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước