Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Dấu ấn không thể trộn lẫn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 20:21 GMT+7

VTV.vn - Đêm 31/12/2021 (theo giờ Việt Nam), Lễ hạ quốc kỳ đánh dấu kết thúc 2 năm nhiệm kỳ của 5 nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ giai đoạn 2020-2021 đã diễn ra.

Lễ hạ quốc kỳ diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Năm nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021 gồm Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam.

Thời khắc này đánh dấu kết thúc thành công nhiệm kỳ 2 năm với vai trò nhiệm kỳ 2 năm của Việt Nam và 4 nước. Hai năm là quãng thời gian ngắn so với khối lượng 840 cuộc họp cấp đại sứ, 240 văn kiện về hơn 60 nội dung khác nhau. Hai năm cũng là ngắn khi dịch COVID-19 chiếm trọn thời gian nhiệm kỳ của 5 nước.

Trong hai năm qua, Việt Nam đã hai lần giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã kiến nghị, chủ trì đàm phán, thông qua 2 nghị quyết, 3 tuyên bố chủ tịch, 1 tuyên bố báo chí và 6 văn kiện liên quan. Ngoài ra, Việt Nam cũng đồng bảo trợ nhiều nghị quyết, phát biểu chung về các vấn đề được các nước đề xuất.

Từ ngày 1/1/2022, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ thay vị trí của Việt Nam. Như vậy, UAE cùng với Ấn Độ sẽ là hai đại diện của châu Á - Thái Bình Dương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đây là lần đầu tiên nghi thức hạ cờ của các quốc gia Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an kết thúc nhiệm kỳ được tiến thành. Đây là ý tưởng do Việt Nam đề xuất. Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ trở thành nghi lễ chính thức và truyền thống từ nay về sau tại Hội đồng Bảo an.

Lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định: Việt Nam đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong hành xử, Việt Nam tự tin mang tâm thế của một đất nước yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, khiêm nhường, nhân văn, nhân ái, trọng lẽ phải, với lịch sử hào hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Dấu ấn không thể trộn lẫn - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tham gia lễ hạ quốc kỳ. Ảnh: TTXVN

Trong 2 năm tham gia Hội đồng Bảo an, dù nhiều hoạt động ngoại giao song phương và đa phương bị gián đoạn nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đều có bài phát biểu tại các cuộc thảo luận trực tuyến.

Trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì và cuộc thảo luận mở cấp cao về chủ đề "Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột".

Chủ tịch nước cũng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về chủ đề "Giải quyết các nguy đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu" và phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với Liên minh châu Phi.

Đặc biệt, lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam đã tham dự phiên họp cấp cao trực tiếp của Hội đồng Bảo an về an ninh và biến đổi khí hậu tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Các ý kiến của Việt Nam trình bày tại Hội đồng Bảo an đều là những cách tiếp cận tổng thể và thực tiễn, từ kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột cũng như trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong 2 năm tham gia Hội đồng Bảo an, lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam đã tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc ở cả New York và Geneve, có các cuộc hội kiến với lãnh đạo của tổ chức này cũng như với những cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc. Tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ, tích cực, trách nhiệm và cân bằng, đi cùng với kiên trì lập trường nhất quán tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Trong vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã thể hiện năng lực, phát huy vai trò dẫn dắt, đề xuất sáng kiến, trong đó có sáng kiến thành lập nhóm Bạn bè của Công ước Luật biển và Ngày quốc tế sẵn sàng phòng chống dịch bệnh 27/12.

Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021 Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021

VTV.vn - Đây là sự kiện lần đầu tiên được các nước Hội đồng Bảo an tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước