Xây dựng đề án xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/10/2021 12:31 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình chuẩn bị chuyên đề cần quán triệt, tuân thủ bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ.

Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Các đại biểu cho ý kiến về báo cáo chuyên đề số 10 "Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chuyên đề số 12 "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các cáo báo đã bám sát tiến độ đề ra, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, huy động được trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo cả về lý luận và thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình chuẩn bị chuyên đề cần quán triệt, tuân thủ bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan trong thực thi các quyền. Các Tiểu ban cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, quan điểm của Đảng trong hoàn thiện báo cáo, đôn đốc bám sát kế hoạch đã đề ra, cũng như tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các tiểu ban, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất trong tổng thể chung của đề án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước