Xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/12/2021 20:23 GMT+7

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (16/12), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Phát biểu mở đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận, đánh giá vào Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, và xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là cụ thể hóa, ban hành các văn bản của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình làm việc toàn khóa và 16 nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ. Toàn quân nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "chiến đấu của Quân đội trong thời bình". Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng vào tâm dịch; là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Trong năm 2022, Quân ủy Trung ương xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và 16 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tập trung xây dựng Quân đội, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021.

Nhân dịp này, các đồng chí trong Quân ủy Trung ương đã chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhận Giải thưởng Lênin do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

VTV.vn - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước