Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quang Đông, Phạm Thành, Đức Thuận-Thứ bảy, ngày 24/08/2024 21:09 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm qua, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là công việc được Đảng ta thường xuyên chăm lo và đạt được những kết quả quan trọng.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong Di chúc để lại, lời đầu tiên Người cũng nói về Đảng và căn dặn phải chăm lo gìn giữ cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu được công bố ngày 9/9/1969. Trong mấy lời ngắn gọn để lại, Người đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Viết Thư, nhấn mạnh: "Bác dùng đến 4 chữ "thật" lặp đi lặp lại như vậy để muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta muốn có uy tín của Đảng với nhân dân thì bản thân chúng ta làm chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có sức thuyết phục, có nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm". 

Luôn quan tâm đến sự vững mạnh của Đảng, trong lần sửa Di chúc năm 1968, Người đã căn dặn sau khi đất nước thống nhất, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Suốt cuộc đời hoạt động, Người đã luôn lo ngại về nguy cơ khi cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân và thiếu rèn luyện sẽ làm suy yếu Đảng từ bên trong.

Thực hiện di huấn của Người, 55 năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hầu như nhiệm kỳ nào Ban Chấp hành Trung ương cũng có nghị quyết, kết luận riêng về xây dựng Đảng. Trong 3 nhiệm kỳ gần đây, ngay sau kiện toàn về tổ chức, nhân sự, công việc đầu tiên được Ban Chấp hành Trung ương bàn là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. 

Công cuộc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được đẩy mạnh. Không ít cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao cũng bị xử lý. Đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thực sự không còn vùng cấm, không còn ngoại lệ.

PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cho biết: "Công tác xây dựng Đảng của Đảng ta cả về nhận thức, cả về triển khai trong thực tiễn rất toàn diện. Xây dựng Đảng vững mạnh trên 5 mặt rất cụ thể, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc coi trọng và ngày càng làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng được coi là yếu tố sống còn của Đảng và của chế độ". 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã, đang và luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt, để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo nhân dân, đưa cách mạng đi đến những thành công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước